Inter chen ngang thương vụ Tevez

Inter chen ngang thương vụ Tevez ảnh 1

Tương lai của Tevez vẫn rất bất định.

Từ cuối năm ngoái, khi Carlos Tevez tự ý bỏ đội, Man City đã quyết định tống khứ chân sút đội tuyển Argentina. Milan là đội bóng được liên hệ nhiều nhất, và trên thực tế các bên đã ngồi lại với nhau để đàm phán.

Tuy nhiên Man City cảm thấy không hài lòng khi đại gia của Serie A cứ đòi mượn Tevez trước khi quyết định mua hay không.

Chính vì vậy ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đã chuyển hướng sang Inter, khi kình địch của Milan đánh tiếng.

Hiện tại, tất cả mới chỉ bắt đầu. Hai câu lạc bộ chưa định được mức giá chuyển nhượng, trong khi phía đại diện của Tevez chưa tham dự các cuộc đối thoại.

Cá nhân Tevez được cho là muốn đầu quân cho Milan hơn, thậm chí tuyên bố sẵn sàng giảm lương để được đến đội bóng này.

Tevez chuyển đến Man City mùa hè năm 2009 và từ đó đến nay thi đấu 91 trận, ghi được 53 bàn. Anh giữ vai trò quan trọng giúp Man City lần đầu tiên giành suất dự Champions League và đoạt Cup FA - danh hiệu đầu tiên sau 35 năm của nửa xanh thành Manchester.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ của West Ham và Man Utd đã hai lần yêu cầu được rời Man City bởi lý do gia đình.

Lần gần đây nhất Tevez đề xuất là tháng Bảy. Man City khi đó cũng không còn muốn níu giữ và chấp nhận mức giá chuyển nhượng 40 triệu bảng. Nhưng đội bóng duy nhất sẵn sàng trả tiền, Corinthians, sau cùng đã rút lui vì không có đủ thời gian hoàn tất thủ tục.

Hồi đầu mùa, anh từng bị phạt hai tuần lương vì từ chối khởi động trong trận thua Bayern Munich 0-2 ở Champions League. Khi đó, huấn luyện viên Roberto Mancini đã tuyên bố muốn tống khứ tiền đạo này khỏi Man City.

Không lâu sau đó, khi các giải đấu cấp câu lạc bộ tạm nghỉ để tập trung cho đội tuyển quốc gia, Tevez đã xin được về quê nhưng lãnh đạo câu lạc bộ từ chối. Dẫu vậy, anh vẫn tự ý đáp máy bay về Argentina và ở đó cho đến tận bây giờ.

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm