Ủy ban Năng lượng của Quốc hội Iran khẳng định nếu dự luật được thông qua, các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải mua dầu với giá đắt hơn.
Đây là đòn trả đũa của Iran bởi hồi đầu tuần, các nước EU đã nhất trí cấm vận dầu mỏ Iran và phong tỏa mọi tài khoản liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran. Các hợp đồng mới về dầu hỏa với Iran sẽ bị đình chỉ ngay tức khắc. Đối với các hợp đồng đang thực hiện, hạn chót đến ngày 1-7 các nước EU phải hủy bỏ để tìm nhà cung cấp khác.
Nếu Quốc hội Iran thông qua dự luật nêu trên, chính phủ Iran sẽ ngưng bán dầu cho châu Âu trước khi lệnh cấm vận mới của EU có hiệu lực. Iran bán khoảng 20% dầu thô sang EU, chủ yếu sang Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và EU là bạn hàng dầu hỏa lớn thứ hai của Iran.
D.THẢO