Jose Mourinho vẫn tự hào dù thất bại toàn diện trước Barcelona

Mùa giải 2010/11, tính ở La Liga, Real xếp thứ 2 với 4 điểm ít hơn Barcelona. Tại bán kết Champions League, bầy Kền kền trắng bị Gã khổng lồ xứ Catalan đả bại với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-1. Mặc dù vậy, trên thực tế Real cũng đã có một mùa giải rất thành công, với điểm số cao tại La Liga (92) cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng lên tới +69. Bên cạnh đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn đả bại được Barca ở trận chung kết Cúp Nhà vua để đăng quang sau 18 năm chờ đợi.

Jose Mourinho vẫn tự hào dù thất bại toàn diện trước Barcelona ảnh 1

HLV Jose Mourinho đã làm được nhiều điều ở Real

“Đây đúng là lần đầu tiên tôi không thể vô địch giải quốc nội ngay trong mùa giải đầu dẫn dắt CLB mới. Nhưng đó thực sự là mùa giải tuyệt vời nhất tôi từng có”, HLV Jose Mourinho chia sẻ với báo chí Bồ Đào Nha.

“Đó là mùa giải tôi đã có được nhiều điểm số, chiến thắng nhiều trận đấu và ghi được rất nhiều bàn thắng. Đó thực sự là một mùa giải rất rất tuyệt vời”, chiến lược gia người Bồ tiếp.

“Trên thực tế chúng tôi đã xếp thứ 2 (tại La Liga), chiến thắng tại Cúp Nhà Vua và đi tới tận bán kết Champions League. Bởi thế đó là một mùa giải rất tuyệt, một khởi đầu tốt đẹp”.

Hiện có rất nhiều người đang chỉ trích lối chơi cứng rắn mà chiến lược gia người Bồ áp dụng cho Real Madrid. Mặc dù vậy không thể phủ nhận Real vẫn đang chơi rất hay trên khắp các mặt trận đồng thời ngày càng rút ngắn khoảng cách trình độ với đại kình địch Barcelona.

Theo Đăng Khôi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm