Kẻ cướp giết người khai thêm vụ đánh thuê

Sáng 9-4, Đại tá Nguyễn Việt Quang - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết bị can Hồ Tấn Nhơn (ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) bị khởi tố về tội giết người và cướp tài sản đã khai nhận thêm việc cùng đồng bọn thực hiện hành vi đánh người, gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20-3, chị Trần Thị Thanh Trúc (xã Phú Quới, huyện Long Hồ) đang nằm ngủ thì nghe có tiếng động trong nhà. Nghi là có kẻ trộm nên chị tốc mùng thức dậy kiểm tra khắp nhà. Bất ngờ, kẻ gian núp sẵn trong nhà dùng dao chém nhiều nhát vào người chị. Sau đó kẻ cướp lấy một sợi dây chuyền 18 K (trọng lượng 3,2 chỉ), một sợi dây chuyền vàng trắng khoảng 5 g và một điện thoại di động N95. Chị Trúc may mắn thoát chết nhờ người nhà phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Kẻ cướp giết người khai thêm vụ đánh thuê ảnh 1

Hồ Tấn Nhơn bị khởi tố ba tội cướp, giết và cố ý gây thương tích. Ảnh: PT

Qua truy xét, ngày 25-3, cơ quan công an đã bắt giữ nghi can Hồ Tấn Nhơn là người cùng xóm với nạn nhân. Sau đó, Nhơn bị khởi tố về tội giết người, cướp tài sản. Trong quá trình điều tra, Nhơn thành khẩn còn khai ra hành vi phạm tội khác.

Nguyên vào chiều 13-2, ông Nguyễn Văn An (cư ngụ xã Phú Qưới) đang ngủ trưa tại nhà thì bị hai thanh niên đeo khẩu trang đi xe mô tô chạy đến rồi xông vào nhà dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu của ông An. Bị tấn công bất ngờ, ông An chấn thương sọ não nặng, hiện đang phải nuôi sọ ở BV Chợ Rẫy, TP.HCM.

Theo lời Nhơn khai, hung thủ đánh ông An chính là Nhơn và một đồng phạm tên là Trương Văn Phú. Cả hai thực hiện hành vi trên là do ông TVĐ thuê đánh ông An. Nguyên nhân giữa ông Đ. và ông An có mâu thuẫn trong việc buôn bán đồ trang trí nội thất.

Nhơn, Phú và Được vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích, trong đó bị can Được với vai trò chủ mưu.

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm