Kéo dây điện ẩu làm chết người

Theo tòa, bị cáo đã không bảo đảm an toàn trong quá trình kéo lưới điện, gây hậu quả chết người nên cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tiền án, tiền sự, được tặng nhiều giấy khen do lập thành tích trong lao động… nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt và cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ, trong tháng 6-2011, khi thi công tuyến điện nông thôn tại xã An Ninh Đông, Tuấn chỉ đạo nhân công kéo dây cáp nhôm trần buộc vào các trụ điện chiếu sáng. Điện lực Tuy An kiểm tra phát hiện nguy hiểm, yêu cầu tháo gỡ nhưng Tuấn không thực hiện. Sáng 29-8-2011, một cháu bé ra vườn đổ rác, vướng dây cáp nhôm bị điện giật chết.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm