Kết quả bốc thăm vòng 16 đội Champions League: Giới chuyên môn nói gì?

+ Trận PSG (Pháp)- Chelsea (Anh)

Ông Olivier Letang, phó giám đốc thể thao của PSG nói: Chelsea là đội bóng rất giỏi nhưng chúng tôi cũng rất bén nhọn vấn đề quan trọng nhất là chuẩn bị như thế nào mà thôi.

Ông David Barnard, Thư lý CLB Chelsea: Chúng tôi đã biết PSG khi chúng tôi đối đầu với họ tại tứ kết giải này năm ngoái. Chúng tôi cũng có trung vệ David Luiz mà bây giờ anh ấy đang chơi cho đội bóng Pháp. Kết quả bốc thăm này thật tuyệt vời. Cả hai đội bóng có lối chơi rất khác nhau, sẽ mang lại nhiều điều ngất ngay cho khán giả.

Kết quả bốc thăm các trận đấu vòng 16 đội

+ Man City (Anh)- Barcelona (Tây Ban Nha):

Txiki Berigistain, giám đốc bóng đá của của Man City và là cựu cầu thủ Barcelona: Mỗi cuộc đối đầu ở vòng 16 đội này đều có những điều kịch tính rất riêng, nhưng có cái chung là rất căng thẳng. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi đang tính con đường đi tiếp.

Andoni Zubizaretta, giám đốc thể thao của Barcelona: Đó là một cuộc chạm trán vĩ đại của hai đối thủ vĩ đại. Cả hai đội đã quá hiểu nhau rồi.

+ Bayer Leverkusen (Đức)- Atletico Madrid (Tây Ban Nha)

Michael Schade, CEO của Leverkusen: Mỗi đội đều cảm thấy cuộc chạm trán rất khốc liệt và thử thách. Họ biết họ sẽ làm gì vối chúng tôi và chúng tôi sẽ làm gì với họ khi một mùa giải kết thúc.

Clemente Villaverde, giám đốc của Atletico: Đều là những đội bóng giỏi nhất châu Âu. Chiến thắng là điều rất quan trọng cho mỗi đội, song trong một trận đấu thì chiến thắng chỉ dành cho một mà thôi.

+ Juventus (Ý)- Borussia Dortmund (Đức)

Pavel Nedved, giám đốc của Juventus: Chúng tôi phải hết sức cẩn trọng với đội bóng Đức thì Dortmund là một đội bóng trẻ và nhiều tài năng. Đó là một trong số ít những đội bóng hoàn hảo, song chúng tôi hài lòng khi chạm trán với họ. Tôi là một fan lớn của Juergen Klopp, thật tuyệt vời khi đối đầu với đội bóng của ông ấy.

Hans Joachim, CEO của Dortmund: Juventus là một đội bóng vĩ đại với kinh nghiệm quốc tế quá nhiều, đó là một đối thủ đầy thách thức, nhưng không sao cả, khả năng là 50-50.

Đủ mặt các anh tài

 + Schalke 04 (Đức)- Real Madrid (Tây Ban Nha)

Howedes Benedikt, hậu vệ của Schalke 04: Real là đội bóng hay nhất thế giới, nhưng chúng tôi cũng phải làm điều tốt nhất để thắng họ.

Emilio Butragueno, Giám đốc của Real: Dù muốn hay không chúng tôi cũng lạc quan hơn rất nhiều. Chúng tôi có quá nhiều kinh nghiệm ở mùa bóng qua, nhất là thắng ở lượt đi Schalke. Nhưng chúng tôi cũng thừa biết rằng ngày hôm qua đã khác ngày hôm nay.

+ Shakhtar Donetsk (Ukraina)- Bayern Munich (Đức)

Tars Stepanenko, hậu vệ của Shakhtar: Không còn nghi ngại gì nữa, Bayern là CLB hay nhất châu Âu với nhiều cầu thủ vĩ đại. Nhưng bây giờ đã khác, chúng tôi không còn khó khăn mỗi khi gặp các CLB Đức nữa. Năm ngoái chúng tôi đã hòa Dortmund trên sân nhà và thua trên sân khách.

Arjel Robben, tiền đạo Bayern Munich: Chưa bao giờ gặp nhau trong lịch sử, chúng tôi sẽ tập trung phân tích về đối thủ sau đó tìm cách đánh bại họ. Nếu chúng tôi làm tốt những điều đó thì sẽ dễ dàng khi đá với họ.

+ Arsenal (Anh)- Monaco (Pháp)

David Miles, Thư ký của Arsenal: Kết quả bốc thăm cho thấy có quá nhiều đội bóng giỏi phải dừng cuộc chơi sau hai lượt của vòng 16 đội, và chúng tôi chấp nhận tất cả.

Vadim Vasiliev, Phó chủ tịch Monaco: Arsenal là một đội bóng vĩ đại, chiếm một vị thế nhất định trong lịch sử bóng đá châu Âu. Chúng tôi vinh dự ngênh đón ngài Wenger khi ở lại Pháp, trở lại Monaco.

+ Basel (Thụy Sĩ)- Porto (Bồ Đào Nha)

Pavel Nedved, giá đốc Juventus: Một cặp đấu mang lại nhiều điều thú vị và sẽ có những bất ngờ 

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm