Khả năng 3 tuần tới Mỹ mất thêm 20.000 người vì COVID-19

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng trong vòng ba tuần tới Mỹ có thể sẽ mất thêm gần 20.000 người vì dịch bệnh COVID-19, theo đài CNN.
CDC dự báo vào ngày 22-8, số người tử vong vì dịch COVID-19 tại Mỹ có thể sẽ lên đến 173.000 người. Hiện nay, Mỹ đã ghi nhận 154.447 ca tử vong liên quan đến căn bệnh này.

Khả năng 3 tuần tới Mỹ mất thêm 20.000 người vì COVID-19 ảnh 1
Một bác sĩ đang điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 ở một bệnh viện tại TP Houston, bang Texas, Mỹ. Ảnh: NAKAMURA/GETTY/CNN

Trên khắp đất nước, các nhà lãnh đạo địa phương và các chuyên gia y tế công cộng đã kêu gọi người dân ngừng tụ tập để hạn chế lây lan virus SARS-CoV-2. Những ngày qua, nhiều bang của Mỹ ghi nhận số ca nhiễm và ca tử vong tăng đột biến.
CDC cho biết các bang Alabama, Kentucky, New Jersey, Tennessee, Washington, lãnh thổ Puerto Rico, có thể sẽ chứng kiến số ca tử vong vì COVID-19 tăng nhanh trong thời gian tới, do số ca nhiễm mới tăng báo động trong thời gian gần đây.
Chẳng hạn như bang New Jersey, vào cuối tháng 6, tiểu bang này chỉ ghi nhận trung bình khoảng 350 ca nhiễm mỗi ngày thì đến cuối tháng 7, con số này đã vọt lên 550.

"Những người ra đường không đeo khẩu trang hay tổ chức và tham gia các buổi tiệc tùng đã khiến số ca nhiễm của bang gia tăng trong thời gian gần đây. Chúng ta phải dừng ngay những việc này lại" -  Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy nói.
TP Louisville, bang Kentucky cũng báo cáo số ca nhiễm COVID-19 mới tăng 20% trong thời gian gần đây. Trong ngày 1-8, TP này ghi nhận hơn 500 ca nhiễm mới, trong đó có 11 trường hợp là trẻ em dưới 3 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm