Khai mạc giải điền kinh VĐQG: Tại ông trời

Háo hức lập thành tích, nhằm quay lại đội tuyển quốc gia dự SEA Games 26 của cựu vô địch nhảy cao Nguyễn Duy Bằng vì thế cũng trôi theo cơn mưa chiều.

Cơn mưa cũng khiến các VĐV khác đang trong giai đoạn sung sức nhất không dám bung hết lực do sợ chấn thương. VĐV 400 m rào Vũ Văn Tình (Quân đội) dù giành HCV thành tích 51”68 nhưng tỏ vẻ tiếc nuối khi anh không xô đổ kỷ lục quốc gia 51”20 được Vũ Văn Phương thiết lập từ năm 2001. Tương tự, cự ly 4 x 200 m tiếp sức nam, các VĐV Quân đội chạy trối chết tưởng như họ đã phá kỷ lục cũng mếu máo vì thành tích chỉ tiếp cận kỷ lục 1’26”15 các VĐV Nam Định lập năm 2008.

Cùng phải lo sợ chấn thương lẫn việc tập trung cho SEA Games 26, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương không góp mặt cùng đồng đội trên đường chạy 4 x 200 m nữ. Vắng Hương, các đồng đội Ngọc Phượng, Phượng Yến, Trương Thị Nguyệt, Phạm Thị Trinh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấy vàng, giúp An Giang vượt qua Nam Định những mét cuối.

Kết quả các cự ly dài, Nguyễn Văn Lai (Quân đội) không có đối thủ trên đường chạy 5.000 m nam, Nguyễn Thị Phương giành HCV 3.000 m vượt chướng ngại vật về cho Thanh Hóa. Nội dung 4 x 800 m tiếp sức nam, Đắk Lắk thành tích 7’44”14”, giành HCV trong khi chức vô địch nữ thuộc về các VĐV Khánh Hòa (9’10”86). Cự ly 400 m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) thành tích 59”94, giành HCV.

Sau hai ngày tạm hoãn, giải tái khởi tranh ngày 12-9.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm