Lễ hội có nhiều hoạt động như lễ cầu quốc thái dân an, lễ hoàn kinh, lễ tế cổ truyền, lễ Khai Diên, lễ Tôn Vương, múa Chăm, múa dâng cúng Mẫu, biểu diễn tuồng…
Dịp này, ban tổ chức cũng sẽ đón bằng công nhận lễ hội Tháp bà Ponagar là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Du khách hành hương về Tháp bà Ponagar. Ảnh: L.XUÂN
Lễ hội Tháp bà Ponagar là sự kiện văn hóa tâm linh nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở của nhân dân khu vực Nam Trung Bộ đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải.
Kéo dài đến ngày 2-5, dự kiến lễ hội sẽ thu hút khoảng 80.000 người hành hương từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Phú Yên... về dâng hương.
L.XUÂN