Khẩn cấp nạo vét cửa Đại ở Quảng Ngãi

Ngày 29-10 nhiều phương tiện máy móc đã được huy động đến hiện trường để nạo vét thông luồng cửa biển ở cửa Đại.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Trường Thành đưa tàu thuyền từ cảng Dung Quất vào và thuê thêm tàu của nước ngoài đến tại cửa Đại để đóng 500 cọc cừ chống sạt lở và thông luồng cửa biển.

Khẩn cấp nạo vét cửa Đại ở Quảng Ngãi ảnh 1

Cửa biển ở cửa Đại bị bít kín đang khẩn trương khơi thông. Ảnh: LN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đến hiện trường chỉ đạo cho các đơn vị tham gia thi công xử lý phải hoàn thành việc khắc phục sạt lở và thông luồng xong trong ngày 2-10. Sau đó, phải tập trung cho việc chống sạt lở cấp bách để bảo vệ bờ biển Nghĩa An. “Về chống sạt lở thì đơn vị tư vấn cũng đang khẩn trương đo đạc toàn bộ 300 m kè của bờ biển và 200 m phía ngoài để cản sóng. Trong ba ngày nữa sẽ tiến hành đóng cọc” - ông Thọ nói.

Hiện có hàng trăm tàu thuyền của ngư dân không thể ra biển vì cửa biển bị bít lối đi do cát bồi lấp.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm