Khánh Hòa đón khoảng 65.500 khách du lịch trong 5 ngày nghỉ tết

Chiều 4-2, Sở Du Lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết trong năm ngày nghỉ tết từ 31-1 đến 4-2 ( tức 29 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) tỉnh này đón khoảng 65.500 lượt khách du lịch, tăng 141,7% so với năm ngoái.

Trong đó có 63.500 khách nội địa, 2.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu khoảng 256,4 tỉ đồng (tăng 178,4% so với Tết Nguyên đán 2021).

Tỉnh Khánh Hòa đón đoàn khách du lịch dịp đầu năm. Ảnh: CTV

Theo đó, trong mùng 3 và 4 Tết Nhâm Dần, nhiều tuyến đường tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), lượng xe đông dẫn đến ùn tắc giao thông.

Nhiều địa điểm du lịch tại Nha Trang lượng du khách đến tham quan đông dẫn đến quá tải.

Khách du lịch tại bãi biển Nha Trang. Ảnh: CTV

Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh có công suất phòng lên đến 70-80%.

Nhiều khách sạn lớn ở tại Nha Trang công suất phòng gần như đạt 100%. Trong năm ngày, VinWonders Nha Trang đón khoảng 13.900 lượt khách tham quan; Khu Di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng đón khoảng 19.000 lượt khách….

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2022, ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế). Doanh thu ngành du lịch đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm