Khánh thành nhà bia Thị Học

Nhà bia được khởi công tôn tạo từ ngày 10/9/2010 theo chương trình trợ giúp quốc tế của Bộ Ngoại giao Ba Lan. Tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng, trong đó Đại sứ quán Ba Lan tài trợ 18.700 USD, số còn lại là vốn đối ứng của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế. Công trình hình bốn cột gỗ đỡ hệ mái lợp ngói liệt dùng để che bia.

Bia Quốc Tử Giám được dựng năm 1854, khắc bài văn và 14 chương thơ của vua Tự Đức với nội dung đề cao, khuyến khích sự học để thành người có ích cho xã hội, khuyên răn các tiến sĩ tương lai đang học tập tại trường Quốc Tử Giám phải biết siêng năng, khổ luyện để thành tài… Ban đầu bia được đặt trước trường Quốc Tử Giám tại làng An Ninh Thượng, Kim Long, TP Huế.

Đến năm 1908, dưới thời Duy Tân, trường Quốc Tử Giám dời về vị trí hiện nay, tấm bia cũng được di chuyển về đặt ở vị trí trước nhà trường.

 
Theo Đài Trang (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.