Khi các “bóng hồng” là chuyên gia về công nghệ

Là sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận học bổng Eiffel danh giá của Bộ Ngoại giao Pháp, hiện Đỗ Vân Hảo đang học tại đại học ESTP chuyên về xây dựng. Cô là một trong hai sinh viên duy nhất được tham gia dự án thiết kế nhà máy điện hạt nhân Flamenville của Pháp. Cô cho biết: “Niềm đam mê công nghệ, kỹ thuật đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống”.

Khi các “bóng hồng” là chuyên gia về công nghệ ảnh 1
Học viên nữ đang học Phần mềm Smartphone tại CPS VietnamNguyễn Thị Hà, một sinh viên xuất sắc của ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chia sẻ: “Với niềm đam mê máy móc và ôtô từ nhỏ, Hà đã sáng suốt khi lựa chọn ngành này. Với kết quả học tập hiện tại, Hà tự tin vào khả năng của mình. Công ty Toyota mà Hà thực tập đã có thông báo tuyển dụng chính thức”.

Kỹ thuật Sửa chữa Smartphone cao cấp đã được CPS Vietnam chính thức triển khai đào tạo tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Hiện nay có hàng ngàn người đã và đang theo học nghề này tại đây. Bạn có thể truy cập vào: www.cps.vn để biết thêm thông tin về Chương trình đào tạo Kỹ thuật Công nghệ cao này.

Với thu nhập ổn định từ 12-15 triệu mỗi tháng, bạn Hoàng Nguyễn Thùy Linh, kỹ thuật viên sửa chữa Điện thoại di động của Samsung Mobile vui vẻ cho biết: “Lớp học Kỹ thuật sửa chữa Smartphone tại CPS Vietnam chỉ mình Linh là nữ nhưng em luôn là một học viên xuất sắc. Sau 5 tháng học tập, Linh có lượng kiến thức khá tốt cả phần cứng lẫn phần mềm của điện thoại di động. Sau khi tốt nghiệp với kết quả cao, Linh đã được Samsung Mobile tuyển dụng, đến nay đã làm việc được gần 1 năm”. Chia sẻ với những nữ sinh có thắc mắc về việc lựa chọn khối ngành kỹ thuật, công nghệ trong Chương trình Hướng nghiệp - Tư vấn tuyển sinh tại plo.vn, TS Lê Thanh Hưng, Phó trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, khẳng định: “Theo các số liệu thống kê chính thức của nhà nước, nhân lực khối ngành kỹ thuật, công nghệ hiện nay đang thiếu. Trong khối ngành này vẫn có rất nhiều ngành phù hợp với nữ. Điều quan trọng là các em có dám theo đuổi đam mê”. Cô Trần Thị Tự, giảng viên Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa cũng nhấn mạnh rằng: “Ngành kỹ thuật quá ít các em sinh viên nữ theo học, một phần do đặc thù ngành, một phần do tâm lý xã hội. Thiết nghĩ nên có những chính sách khuyến khích các em nữ theo học các ngành kỹ thuật để tạo cân bằng cho xã hội, đồng thời phát huy các tố chất sẵn có của các em nữ mà những sinh viên nam không có”.

HỒNG TƯƠI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm