Kho chứa gần 15.000 tấn hạt điều bốc cháy dữ dội

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 9-4, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại kho ngoại quan của Công ty cổ phần Thành Chí ở KCN Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ xảy ra vụ cháy lớn.

Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường.

Sức nóng của đám cháy làm sập tường, mái tôn của nhà kho. Ảnh: T.KHÁNH

Tại hiện trường ghi nhận mái tôn kho rộng khoảng 10.000 m2 bị sập, đổ.

Tường nhà kho nhiều nơi cũng đổ sập vì sức nóng của lửa.

Nhiều lực lượng được huy động đến hiện trường tham gia việc chữa cháy. Ảnh: T.KHÁNH

Nhiều xe cuốc được huy động tới để cào, cơi đống đổ nát, giúp lực lượng chức năng xịt nước dập lửa.

Theo một nguồn tin, kho xưởng có diện tích 1 ha chứa đầy hạt điều và lúa mì đóng bao, xếp chồng lên nhau cao khoảng 10 m. 

Kho có tường bao và lợp tôn kín nên lực lượng chứa cháy đã gọi các công ty có xe cẩu, xe xúc hỗ trợ.

Đến 10 giờ 30, lửa vẫn còn bốc lên từ đám cháy. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước vào không cho đám cháy bùng phát lan sang các kho hàng lân cận.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 400 tỉ đồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.         

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.