Khởi công dự án chống ngập lớn nhất TP.HCM

“Đây là dự án chống ngập có quy mô lớn nhất TP.HCM tính đến thời điểm này. Dự án không chỉ có ý nghĩa về chống ngập mà còn góp phần thay đổi diện mạo TP, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của TP”. Sáng 26-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh tại lễ khởi công dự án chống ngập triều cho TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1.

Đây là dự án chống ngập có mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, được thực hiện theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) thông qua hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao). Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group). Phía TP.HCM sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và tiền.

Có mặt tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý: Do dự án có liên quan đến biến đổi khí hậu nên công tác khảo sát thiết kế có vai trò đặc biệt quan trọng. Các đơn vị liên quan phải cập nhật kịp thời những thông số kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công để dự án đạt được hiệu quả cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khởi công dự án. Ảnh: KB

“Dự án phải bố trí khu tái định cư, tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng. Đây là dự án lớn, không chỉ đảm bảo thi công đúng tiến độ, hiệu quả mà còn phải đảm bảo không để xảy ra tham nhũng, thất thoát trong quá trình thực hiện” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group, cho biết ban đầu dự án này dự kiến thực hiện trong ba năm nhưng công ty quyết tâm sẽ hoàn thành trong hai năm. “Khi dự án hoàn thành, hơn 6,5 triệu người dân ở khu vực trung tâm TP.HCM không còn phải lo ngập triều” - ông Thịnh cam kết.

Dự án cần giải tỏa khoảng 100 ha đất, khoảng 300 hộ dân với 1.500 nhân khẩu sẽ bị ảnh hưởng. “Công tác giải tỏa di dời được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT thực hiện. Công ty đã chuẩn bị tiền để bồi thường cho người dân. Hiện các cống ngăn triều cũng đang được thẩm định thiết kế. Dự kiến hơn một tháng nữa chúng tôi có thể triển khai thi công đồng loạt” - ông Thịnh cho biết thêm.

• Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng công trình cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM. Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng của dự án này để làm gương cho các bệnh viện khác, không để xảy ra tình trạng mới thi công, mới xây dựng đây đã hư hỏng, xuống cấp.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở 2 BV Ung bướu TP.HCM có quy mô 1.000 giường bệnh, xây dựng trên diện tích hơn 55.500 m2. Công trình gồm khối nhà chính quy mô 10 tầng và hai hầm với đầy đủ khu khám bệnh, điều trị nội trú, bãi đậu xe, sân đậu trực thăng phục vụ công tác vận chuyển bệnh nhân cấp cứu. Khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ trung tâm phục vụ cho toàn bệnh viện và khối phụ trợ.

Dự án do ban Quản lý đầu tư xây dựng Sở Y tế cùng liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thuận Việt và Công ty Cổ phần ERA E&C đồng xây dựng với tổng mức đầu tư gần 6.000 tỉ đồng.

Dự án chống ngập triều do Trung Nam Group thực hiện có sáu cống ngăn triều lớn, đặt tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Các cống có bề rộng 40-60 m. Tại cống Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Định sẽ xây các trạm bơm với công suất tương ứng 12 m3/giây - 16 m3/giây - 24 m3/giây.

Cạnh đó, nhà đầu tư sẽ xây tuyến đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh dài 7,8 km. Công trình sẽ thi công trên địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm