Khởi tố một hội viên Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang “chạy án”

Điều tra bước đầu cho thấy Hậu đã hứa “chạy án” cho một số người nhưng bất thành. Cụ thể như tháng 7-2010, Bùi Văn Tạo bị tòa cấp sơ thẩm xử 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho người bị hại 50 triệu đồng. Hậu hứa sẽ chạy lo ở cấp phúc thẩm xử cho Tạo hưởng án treo, giảm tiền bồi thường và nhận của gia đình Tạo 33 triệu đồng. Sau đó, TAND tỉnh Kiên Giang xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, còn buộc Tạo bồi thường cho người bị hại tăng thêm 9 triệu đồng so với bản án sơ thẩm. Gia đình Tạo nhiều lần đòi lại tiền nhưng Hậu không trả.

Cũng năm 2010, bà Đinh Ngọc Diễm tranh chấp đất với người ở cạnh nhà. TAND huyện Phú Quốc và TAND tỉnh Kiên Giang xét xử qua hai cấp đều tuyên bà Diễm thua kiện. Tuy nhiên, trước khi vụ án đưa ra xét xử, Hậu đến gặp bà Diễm hứa lo cho bà thắng kiện và đã lấy của bà 70 triệu đồng. Bà Diễm đòi Hậu trả lại tiền lo lót nhưng Hậu quỵt luôn.

Được biết Đoàn Hữu Hậu trước đây từng làm ở báo Gia Đình Và Xã Hội có văn phòng đại diện đặt tại khu vực ĐBSCL.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm