Khởi tố người mẹ là nghi can giết con

Do sức khỏe yếu nên cơ quan điều tra cho bà Thành được tại ngoại. Theo cơ quan điều tra, bà Thành thừa nhận giết con vì bị chồng nghi ngờ bà ngoại tình, có con riêng.

Khởi tố người mẹ là nghi can giết con ảnh 1

Bà Thành, nghi can giết con.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc Pháp Luật TP.HCM bà Thành cho rằng đây là tai nạn chứ bà không sát hại con: “Trưa 3-9, tôi ra vườn thì bất ngờ đau đẻ. Thấy máu chảy nhiều tôi choáng quá nằm lịm luôn. Khi tỉnh dậy, tôi ráng cầm lấy một cành cà phê để chống vào nhà nhưng không thể bế con vào được. Hôm đó, chồng tôi đi vắng, nhà có đứa nhỏ 10 tuổi nhưng tôi không nói được vì quá mệt. Lát sau đỡ mệt, tôi quay ra tìm con nhưng không thấy, chắc con tôi bị chó tha!” - bà Thành kể lại.

Trước đó, hàng xóm phát hiện xác một trẻ sơ sinh bị mất tay, chân trong rẫy cà phê cạnh nhà bà Thành. Sau đó cả thôn cùng đi tìm những phần thân thể còn lại của đứa bé để chôn cất.

H.NHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm