Khởi tố vụ án giang hồ Sài Gòn truy sát nhau

Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố điều tra vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can Huỳnh Văn Tài (Tài “Buồm”, 26 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi “giết người”.

Khởi tố vụ án giang hồ Sài Gòn truy sát nhau ảnh 1

Bao kiếm thu được tại hiện trường. Ảnh: A.N

Trước đó vào rạng sáng 3/6, do có mâu thuẫn nợ nần tiền cá độ bóng đá nên nhóm của Tài “Buồm”, Minh “Khùng”, Đạt “Cao” gồm hàng chục người lăm lăm mã tấu, kiếm... xông vào chung cư Tôn Thất Thuyết (quận 4). Các con hẻm xung quanh khu vực đều bị băng nhóm này phong tỏa. Phát hiện Nghĩa đang ngồi nhậu với khoảng chục người khác, nhóm này xông tới vung dao chém loạn xạ.

Bị tấn công bất ngờ, những người đang ngồi nhậu bỏ chạy tán loạn. Thấy đàn em bị chém, Nghĩa quay trở lại ứng cứu và bị nhóm sát thủ chém gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, 2 tên trong nhóm Minh “Khùng” là Tài “Buồm” và Trần Khánh Tư biết không thể trốn thoát nên đã ra đầu thú. Qua điều tra, công an đã xác định Tài “Buồm” cũng có vai trò cầm đầu trong băng nhóm này nên đã bắt khẩn cấp tên này.

Hiện cơ quan đã mời nhiều người liên quan đến làm việc và tiếp tục truy bắt 2 tên cầm đầu là Minh “Khùng”, Đạt “Cao”.

Theo Quốc Thắng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm