Không chấp nhận lùi việc trình văn bản quy định chi tiết các luật

Trên đây là một nội dung trong văn bản hỏa tốc Thủ tướng ký ngày 23-5, được trang web Chính phủ dẫn lại. Thủ tướng cho rằng từ ngày 1-7, 11 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực nhưng còn 32 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh này chưa được ban hành.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến ngày 30-5, bộ trưởng các bộ phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản thuộc trách nhiệm của từng bộ để trước ngày 1-7, 32 văn bản nói trên phải được ban hành hết (cùng ba văn bản cho ba luật đã có hiệu lực nữa là 35). Sau thời hạn này, bộ trưởng nào chưa ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản đã được phân công sẽ phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phải giải trình trước công luận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm