Không có hội đàm giữa hai miền Triều Tiên

Theo Reuters, cuối ngày 11-6, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã trao đổi danh sách phái đoàn tham dự hội đàm. Trước đó, Hàn Quốc đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae làm trưởng đoàn Hàn Quốc và ông Kim Yang-gon, Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, làm trưởng phái đoàn Triều Tiên. Tuy nhiên, danh sách chính thức lại đề nghị thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc làm trưởng đoàn.

Phía Triều Tiên tuyên bố trưởng đoàn Hàn Quốc không thích hợp cho cuộc đàm phán và đây là hành vi khiêu khích nghiêm trọng. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã đề nghị chương trình nghị sự bao gồm nhiều vấn đề. Triều Tiên phản đối và đưa ra chương trình nghị sự hạn chế chỉ ở các vấn đề kinh tế, đặc biệt là khu công nghiệp Kaesong.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai miền Nam-Bắc từ năm 2007 và là cuộc hội đàm mà các giới đều mong đợi. Ngày 11-6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã tuyên bố hy vọng hội đàm đặt dấu mốc đầu tiên trong quá trình xích lại gần nhau để thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm