Không đặt được xe công nghệ, taxi...tại Tân Sơn Nhất: Đã có xe buýt

(PLO)-  Từ 18-4, hành khách xuống sân bay Tân Sơn Nhất có thể bắt xe buýt số 152 đi nhiều tuyến đường vào trung tâm TP.HCM và tuyến xe buýt 72-1 đi một số tuyến đường ở TP Thủ Đức, bến xe Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gian nan đón xe ở sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ghi nhận của PV PLO, tình trạng thiếu xe ở sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ diễn ra ở những ngày cao điểm, mà rất thường xuyên.

Đơn cử như tối ngày 17-4, lượng hành khách xuống sân bay khá đông. Hành khách nháo nhác đặt xe công nghệ nhưng đều không có phản hồi. Tại làn xe công nghệ, chỉ lác đác 1-2 xe công nghệ, còn lại cả làn đường đều vắng bóng.

Làn xe công nghệ chỉ lác đác 1-2 xe, nên hành khách rất khó để đặt xe. Ảnh: ĐT.

Làn xe công nghệ chỉ lác đác 1-2 xe, nên hành khách rất khó để đặt xe. Ảnh: ĐT.

Hành khách không thể đặt được xe. Ảnh: ĐT.

Hành khách không thể đặt được xe. Ảnh: ĐT.

Một vị khách phàn nàn: "Tôi đã đặt Grab, dù cước phí giờ cao điểm khá cao nhưng vẫn không có tài xế. Tôi thắc mắc vì sao một số ít người đặt được xe, còn mình thì không. Tôi đã mất hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa đặt được xe ”

Tương tự, tại làn đón xe taxi, lượng hành khách quá đông còn taxi thì quá ít. Hành khách đã phải tràn xuống làn đường đón taxi song vẫn khó khăn đón khách.

Khách tràn xuống làn taxi để đón khách. Ảnh: ĐT.

Khách tràn xuống làn taxi để đón khách. Ảnh: ĐT.

Anh Nguyễn Văn Cường (hành khách tại sân bay) cho biết anh đã chờ taxi ở đây chừng 45 phút nhưng vẫn chưa thể đón được. Xe công nghệ không đặt được, xe taxi cũng không… mà bây giờ không biết đi phương tiện gì về.

Trước tình cảnh trên, nhiều vị khách đành kéo vali ra đầu đường Trường Sơn để đón xe. Tại khu vực này, hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc, xe công nghệ thoả sức làm giá ngoài (giá cao hơn ứng dụng) để đón khách.

Hành khách kéo vali ra đầu đường Trường Sơn đón xe. Ảnh: ĐT.

Hành khách kéo vali ra đầu đường Trường Sơn đón xe. Ảnh: ĐT.

Tài xế xe công nghệ tắt app, thoả sức làm giá với khách hàng. Ảnh: ĐT.

Tài xế xe công nghệ tắt app, thoả sức làm giá với khách hàng. Ảnh: ĐT.

Xe công nghệ dừng đỗ trên đường Trường Sơn và làm giá với hành khách. Ảnh: ĐT.

Xe công nghệ dừng đỗ trên đường Trường Sơn và làm giá với hành khách. Ảnh: ĐT.

Một nữ hành khách cho biết: "Hai chiếc xe công nghệ khác, dừng đỗ trên đường Trường Sơn cũng làm giá hành khách. Họ yêu cầu 300 ngàn đồng/10 km, khi biết hành khách book trên app chỉ 200 ngàn đồng. Vị khách này liền từ chối thì nhận ngay lời thách thức của tài xế “đố em đặt được trên app đó”.

“Tôi muốn đặt trên ứng dụng để thanh toán rõ ràng. Hơn hết hành khách cũng được bảo vệ, có định vị và lộ trình di chuyển. Thậm chí tôi cũng biết tài xế đó là ai. Vậy mà họ nói rằng tôi có cướp giết hiếp đâu mà phải lo lắng xa vậy” - nữ hành khách này bức xúc.

Đã có xe buýt đón khách

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) cho biết: Trung tâm đang tổ chức hai tuyến xe buýt hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ttheo đó, tuyến xe buýt số 152 (KDC Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất) và tuyến xe buýt số 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất – Bến xe Vũng Tàu). Cả hai tuyến này đều có điểm đậu đón trả khách tại vị trí nhà chờ ga Quốc tế.

Trung tâm Quản lý công cộng cho biết việc điều chỉnh lộ trình đón khách của hai tuyến buýt trên được điều chỉnh để phù hợp nhu cầu phục vụ hành khách.

Từ ngày 18-4, hành khách có thể đi xe buýt từ sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều điểm dừng tiện lợi. Ảnh: ĐT.

Từ ngày 18-4, hành khách có thể đi xe buýt từ sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều điểm dừng tiện lợi. Ảnh: ĐT.

Theo Trung tâm, xe buýt giúp cho người dân có thêm kênh lựa chọn khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đồng thời, góp phần giảm tình trạng ùn ứ, thiếu xe ở sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay. Đặc biệt, giúp hành khách xây dựng thói quen đi lại, tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

“Hiện nay, hai tuyến xe buýt sẽ hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ. Sau đó, dựa vào tình thực tế và nhu cầu của hành khách, Trung tâm sẽ kiến nghị điều chỉnh thời gian chạy (tăng lên) cho phù hợp” - Trung tâm cho biết.

Tộ trình điều chỉnh của tuyến 152: (KDC Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất); Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) – điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội – Đường Trường Sơn – Đường Trần Quốc Hoàn – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Hàm Nghi – Đường Lê Lai – Đường Phạm Hồng Thái – Đường Nguyễn Thị Nghĩa – Đường Nguyễn Thái Học – Đường Trần Hưng Đạo – Đường Nguyễn Văn Cừ – cầu Nguyễn Văn Cừ – Đường Dương Bá Trạc – Đường 9A – Chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 – Khu dân cư Trung Sơn.

Lượt đến Sân bay Tân Sơn Nhất: không đổi so với lộ trình đang hoạt động.

Đối với tuyến 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến xe Vũng Tàu): Sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế) - điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội – Đường Trường Sơn – Đường Trần Quốc Hoàn – Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn – Xa lộ Hà Nội – Đường Mai Chí Thọ - Đường Cao Tốc – Quốc lộ 51 – Đường Võ Nguyên Giáp – Đường 30/4 – Đường Nguyễn An Ninh – Đường 2/9 – Đường Lê Hồng Phong – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu.

Lượt đến Sân bay Tân Sơn Nhất không đổi so với lộ trình đang hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm