Không nhận 220.000 bảng/tuần, sao Man City sẽ không ra đi

Hiện tại, Yaya Toure chưa bị CLB Man City chính thức rao bán, nhưng CLB này đang có những động thái cho thấy sẵn sàng bán Yaya Toure nếu nhận được lời đề nghị hợp lý từ CLB khác.

Tờ Sports Mail (Anh) hồi đầu tuần đã tiết lộ nhà ĐKVĐ Premier League, Man City sẽ lắng nghe mọi đề nghị từ CLB khác với trường hợp Yaya Toure. Đến thời điểm này, đây là mùa giải tệ hại của Man City khi mà nguy cơ trắng tay đã hiện rõ trước mắt. Thậm chí, nếu tiếp tục thi đấu với phong độ tồi tệ như vậy, Man City hoàn toàn có thể không kết thúc mùa giải trong top 4, vị trí có thể được tham dự Champions League.

Lí do mà Man City thi đấu sa sút thì rất nhiều nhưng quan trọng nhất là đội hình hiện tại của Man City đã quá già nua, không đáp ứng được với sân chơi vốn thiên về thể lực ở Premier League. Hậu quả là càng về cuối mùa, Man City càng thi đấu sa sút. Hiện tại họ đã tụt xuống vị trí thứ 4 BXH và chỉ hơn đội đứng thứ 5 Liverpool có 4 điểm.

Với tình thế như vậy, BLĐ Man City buộc phải có những cải tổ mạnh mẽ về mặt con người để duy trì vị thế của mình tại Premier League. Yaya Toure mặc dù là công thần tại đội bóng chủ sân Etihah nhưng mùa này anh đã sa sút hơn rất nhiều. Ngoài ra, Yaya Toure đã 31 tuổi nên cũng không còn khả năng thi đấu đỉnh cao được lâu nữa. Mức lương cao ngất ngưỡng lên đến 220.000 bảng/tuần của Yaya Toure cũng khiến Man City ngán ngẩm. Đó là lí do đội bóng này sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị từ các CLB khác cho trường hợp của Toure.

Toure hiện còn 2 năm hợp đồng với Man City và Inter Milan được cho là rất quan tâm đến cầu thủ này. Nhưng với mức lương khổng lồ của Toure, Inter Milan chắc chắn sẽ không đáp ứng nổi. Bản thân Toure cũng cho biết mình sẽ không ra đi nếu không nhận đủ 220.000 bảng/tuần. Nhất quyết không chịu nhượng bộ về vấn đề lương bổng, rõ ràng Toure đang gây khó dễ cho Man City.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm