King’s Cup khó ta, khó người

Tuyển trẻ U-23 Thái Lan từng một lần trên sân nhà ở M-150 Cup thua thầy trò ông Park 1-2 và mới nhất gãy nặng 0-4 tại sân Mỹ Đình chơi vòng loại U-23 châu Á. Cả hai lần đó người Thái đều cho là tai nạn và rất khao khát gặp lại ông thầy người Hàn Quốc tại Cúp Nhà vua của mình để đòi cả vốn lẫn lãi.

Dẫu đã nhận lời đối đầu ở cấp đội tuyển quốc gia cách đây ba tháng nhưng HLV Park Hang-seo đang gặp phải một số trục trặc về nhân sự và khó khăn về thời gian dự King’s Cup. Ông chỉ có ba buổi tập với các học trò trên sân Chang Arena của tỉnh Buriram với quân số vửa đủ 23 cầu thủ đăng ký cho ban tổ chức giải mà không có thử nghiệm lại cách chơi.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ quen thuộc của thầy Park đang có dấu hiệu quá tải lẫn quá oải, đặc biệt là trụ cột trong hai CLB Hà Nội và HA Gia Lai cùng gặp những bất ổn trong lượt trận V-League mới nhất. Thậm chí họ còn bị mang tiếng là không dám chơi hết mình để giữ chân lên tuyển vì ông Park luôn có một sự bảo chứng cho họ sau một thời gian dài gần gũi ở các giải đấu quốc tế.

Lão tướng Anh Đức nhận lời mời của thầy Park trở lại đội tuyển quốc gia dự King’s Cup  cùng thành phần quen thuộc từng đoạt chức vô địch AFF Cup. Ảnh: NGỌC DUNG

Chắc hẳn ông Park cũng không thể táo bạo chọn cầu thủ mới hoặc chưa từng đá chung với đồng đội trên đội tuyển quốc gia ra sân thi đấu King’s Cup vì ngại lạc nhịp. Bởi thầy Hàn đang rất muốn có chiến thắng trong thời điểm những ngày FIFA nhằm giúp bóng đá Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới để chọn hạt giống vòng loại World Cup 2022.

Ông Park gặp khó nhưng đồng nghiệp Sirisak cũng chẳng khá hơn. Thậm chí tuyển Thái Lan với tư thế chủ nhà càng gánh chịu áp lực tâm lý cao hơn buộc phải thắng không chỉ ở trận ra quân mà còn đoạt Cúp Nhà vua để báo công.

Nghiệt nỗi Thai-League vẫn thi đấu đến ngày 1-6, trễ hơn V-League một ngày và ông Sirisak vừa gom quân là đến ngay Buriram lắp ghép đội hình. Các cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật cũng lên tuyển muộn vì phải thi đấu J-League đến cận ngày khai mạc (5-6) mới có mặt.

Đội tuyển Việt Nam lúc này có vẻ không mạnh như ý muốn, tương tự người Thái cũng bối rối khi tự đặt mình ở thế kèo trên mà bước chuẩn bị còn cập rập.

King’s Cup có cuộc đụng độ giữa hai đối thủ lớn của Đông Nam Á là nhà đương kim vô địch AFF Cup và chủ giải Thái Lan ngày càng nóng lên dù trong lòng hai đội tuyển đang rất lạnh vì những khó khăn ngoài tầm kiểm soát.

Danh sách 23 tuyển thủ dự King’s Cup

• Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong Utd), Trần Nguyên Mạnh (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

• Hậu vệ (8): Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Viettel), Trần Đình Trọng (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Hồng Duy (HA Gia Lai), Nguyễn Văn Thanh (HA Gia Lai).

• Tiền vệ (7): Đức Huy (Hà Nội), Xuân Trường (Buriram Utd), Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (HA Gia Lai), Trọng Hoàng (Viettel), Văn Kiên (Hà Nội), Minh Vương (HA Gia Lai).

• Tiền đạo (5): Văn Toàn (HA Gia Lai), Công Phượng (Incheon Utd), Quang Hải (Hà Nội), Anh Đức (B. Bình Dương), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng).

Đ.TR 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm