35 món hàng được miễn thuế toàn bộ

Các món hàng được miễn thuế có cá sống, cá khô, rau củ, cam quýt, ngô, gạo, bột mì, quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, đồ dùng nhà bếp, đồ điện, gạch, đá, bút bi, bút chì,...

Rau quả được nhập khẩu miễn thuế cho cư dân biên giới. Ảnh: Quỳnh Như 

Đây là dự thảo thông tư của Bộ Công Thương về danh mục hàng mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

Các món hàng trên phải được sử dụng cho đời sống và sản xuất của chính cư dân biên giới. Theo Quyết định 52/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới thì cư dân mua mà không sử dụng cho đời sống và sản xuất của mình mà đem bán nhượng lại thì phải chịu thuế. Đặc biệt, nếu cư dân không tự mua mà giao cho người khác mua gom thì vẫn phải chịu thuế chứ không được miễn.

Dự kiến quy định này có hiệu lực từ tháng 3 năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm