9 tấn vàng chuyển lậu qua biên giới

Cơ quan hải quan thời gian qua đã tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu tại khu vực biên giới. Qua kiểm tra, cơ quan hải quan đã phát hiện 4.520 vụ vi phạm, trị giá trên 98 tỷ đồng.


Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã tịch thu 9.000 kg vàng (tương đương 9 tấn) vận chuyển lậu qua biên giới. Đây được coi là con số đáng báo động bởi những năm trước khi VN cho phép nhập khẩu vàng miếng, lượng nhập chính ngạch của Việt Nam vào khoảng 60-70 tấn.

Trong những tháng gần đây, giá vàng trong nước chủ yếu là rẻ hơn thế giới. Có những lúc khoảng cách co hẹp xuống 130.000 đồng như hôm 6/4, có lúc giãn rộng lên đến trên 500.000 đồng vào giữa tháng 5.

Việc vàng "nội" rẻ hơn "ngoại" khiến nhiều người lo ngại nguy cơ xuất lậu vàng. Hồi tháng 5, khi vấn đề này được nêu ra, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM cho biết các cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện xuất lậu vàng sẽ xử lý nghiêm minh để ổn định thị trường.

Cùng lúc đó, trong khi việc xuất khẩu vàng miếng chưa được cấp phép, nhiều doanh nghiệp như Sacombank-SBJ đã chớp thời cơ khởi động việc xuất khẩu nữ trang trở lại để kiếm lời.

Với diễn biến giá thế giới giảm mạnh ngày hôm nay, thị trường trong nước lại đắt hơn thế giới từ 240.000 đến 440.000 đồng mỗi lượng.

Từ đầu năm đến hết ngày 15/5, hải quan tịch thu 5.938 kg đường, 34.960 bao thuốc lá ngoại; 5.041 chai rượu ngoại; 6.829 kg heroin và 4.695 viên ma túy tổng hợp...

Cơ quan này cũng tịch thu 286.045 USD vận chuyển trái phép qua biên giới; 1.800 kg vẩy tê tê; 3.859 kg ngà voi; 22.400 quả trứng gia cầm và 210 kg gia cầm.

Theo Hồng Anh - Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm