Bác bỏ tin đồn mở room ngân hàng thêm 5% vốn điều lệ

SBV cho biết room của các nhà đầu tư nước ngoài ở một ngân hàng Việt Nam vẫn không vượt quá 30% vốn điều lệ. Theo SBV, những tin đồn trên đã ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách cũng như môi trường đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng.

Vì vậy, SBV tái khẳng định một nhà đầu tư nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng chỉ được nắm giữ tối đa 5% vốn điều lệ của một ngân hàng. Mức sở hữu của một tổ chức tín dụng nước ngoài tối đa 10% vốn điều lệ. Còn đối với một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng chỉ nắm giữ tối đa 15% vốn điều lệ. Trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của Thủ tướng nhưng cũng không được vượt quá 20% vốn điều lệ. Trong hệ thống ngân hàng, mới chỉ có HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên được nắm 20% cổ phần tại Techcombank.

V.HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm