Bàn cách ‘giải cứu’ ngành gạo khỏi khó khăn

Ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết trước tình hình xuất khẩu gạo giảm sút, Bộ Công Thương sẽ cùng hiệp hội tổ chức hội nghị bàn việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của ngành gạo và mời lãnh đạo Chính phủ chủ trì vào cuối tháng 7 tới.

Theo ông Năng, trong sáu tháng đầu năm, xuất khẩu gạo nước ta đạt hơn 2,6 triệu tấn, trị giá trên 1,1 tỉ USD, giảm gần 2% về lượng, hơn 1% giá trị. Đáng lo ngại là liên tiếp trong ba tháng gần đây xuất khẩu giảm mạnh.

Nhiều doanh nghiệp chỉ ra nguyên nhân xuất khẩu gạo giảm sút là do áp lực cạnh tranh từ các đối thủ xuất khẩu gạo khác như Thái Lan, Myanmar, Pakistan, Campuchia tại các thị trường nhập khẩu. Chẳng hạn Thái Lan xả kho gạo hơn 10 triệu tấn với giá rẻ; thị trường Trung Quốc kiểm soát nhập khẩu chính ngạch và quay sang mua gạo Pakistan, Myanmar, Ấn Độ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm