Bất động sản vẫn hút nhà đầu tư ngoại

Với tỉ lệ 14,2%, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực đứng thứ hai sau lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trong thu hút FDI, đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa.

Về dự án, các nhà đầu tư Nhật Bản dẫn đầu với nhiều dự án bất động sản lớn, tiếp theo là Singapore và Malaysia. Hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng có nhiều cơ sở để bám trụ vào bất động sản Việt Nam và đặt cược vào sự hồi phục. Các lý do được đưa ra là sự ổn định chính trị, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng, các đô thị lớn vẫn còn khả năng hấp thu nguồn cung… Mặc dù khó khăn của thị trường bất động sản chưa qua nhưng vẫn có phân khúc tiềm năng để phát triển, một phần dòng tiền chắc chắn sẽ chảy vào thị trường nhà ở...

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm