Bắt quả tang hai cơ sở làm giá bằng hóa chất

Đoàn phát hiện công nhân tại hai cơ sở này đã sử dụng đậu xanh chứa trong bao in chữ Trung Quốc và hai loại hóa chất lạ để sản xuất giá.

Cả hai chủ cơ sở đều thừa nhận họ thường mua đậu xanh và hóa chất không rõ nguồn gốc về để làm giá, bán ra thị trường. Với cách thức này sẽ làm thân giá mập, dài, giá không ra lá, rễ… Tuy nhiên, giá sản xuất bằng hóa chất có độc hại hay không thì họ không biết. Ngoài lập biên bản xử phạt về hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để sản xuất giá và không có giấy phép kinh doanh, đoàn kiểm tra còn tịch thu gần 7 kg hóa chất không rõ nguồn gốc (dạng tuýp), 25 kg hóa chất (dạng bột), hai bao đậu xanh của hai cơ sở trên để phục vụ công tác kiểm nghiệm, xác định tính chất độc hại.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm