Bộ Tài chính bác thông tin doanh nghiệp dành phần lớn lợi nhuận đóng thuế

Chiều 28-2, Bộ Tài chính phản hồi như trên về thông tin trong báo cáo Doing Bussiness 2016 được Ngân hàng Thế giới công bố mới đây.

Báo cáo này cho hay doanh nghiệp Việt Nam phải dành 39,4% lợi nhuận để nộp thuế, chưa kể phí và các khoản chi phí khác. Tỉ trọng này cao hơn nhiều nước trong khu vực khi tại Singapore là 18,4%, Thái Lan cũng chỉ khoảng 27,5%, Campuchia 21%, Indonesia 29,7%… Điều này vượt quá mức chịu đựng của doanh nghiệp Việt Nam, làm ảnh hưởng tới sức cạnh tranh dẫn tới một số phải giải thể hoặc dừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm