Bùng nổ cuộc đua giảm giá vé máy bay

Ngay sau khi mở bán vào ngày 2/12, lượng truy cập trang web của VietJet Air để săn tìm giá vé 100.000 tăng đột biến. Nhiều độc giả bắt đầu kêu ca, phàn nàn về tình trạng nghẽn mạng, hay e ngại tình trạng đặt vé khó như "lên giời".

Trên thực tế, thông tin chính thức từ VietJet Air cho hay, tính đến 3h chiều 7/12, có 1.581 vé loại 100.000 đồng "có chủ", tức đã được xuất bán và giữ chỗ hợp lệ.

Thấy khách hàng rất háo hức và nhu cầu đặt mua tăng cao, hãng hàng không mới gia nhập thị trường này quyết định kéo dài chương trình khuyến mãi bán vé giá 100.000 đồng đến hết ngày 11/12/2011. Vé sẽ được áp dụng cho tất cả các chuyến bay khởi hành từ 25/12/2011 đến 30/4/2012 trên chặng Hà Nội - TP.HCM.

VietJet Air cho hay cũng quyết định tăng số lượng vé khuyến mại cho suốt chương trình. Số lượng vé rẻ này sẽ được mở tự động ngẫu nhiên trên hệ thống theo các ngày, tùy thuộc vào tình trạng của chuyến bay. Khi đặt vé, ngày nào trong tuần hành khách cũng có cơ hội mua được vé giá rẻ.

Bùng nổ cuộc đua giảm giá vé máy bay ảnh 1

Trong cuộc đua giảm giá vé máy bay, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi (ảnh PV)

Đại diện của VietJet Air cũng cho biết, đã có tình trạng găm vé giá rẻ trên hệ thống nhưng quá 48 giờ vẫn không thanh toán tiền mua. Do vậy, số vé này sẽ được tự động "nhả" ra trên hệ thống. Vì thế, hãng nhắc hành khách thực sự có kế hoạch đi lại hãy đặt giữ chỗ vé khuyến mại để nhường cơ hội lại cho người có nhu cầu hơn.

Việc VietJet Air tung ra chương trình vé rẻ 100.000 khiến thị trường hàng không nội địa trở nên sôi động. Chạy đua với "tân binh" VietJet Air, hàng không giá rẻ Jetstar Pacific ngày 8/12 cũng tung ra chương trình khuyến mãi với mức giá chỉ từ 650.000 đồng/chặng, bán trong 4 ngày liên tục, từ 00 giờ 1 phút ngày 9/12 đến 23 giờ 59 phút ngày 12/12/2011 trên các đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh.

Chương trình áp dụng cho các chuyến bay có ngày khởi hành trong giai đoạn từ 4/4/2012 đến 19/4/2012.

Trong đợt này, Jetstar Group cũng thực hiện đợt bán vé máy bay quốc tế giữa TP.HCM và Singapore từ 450.000 đồng/chặng, giữa Hà Nội và Singapore từ 750.000 đồng/chặng, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 11/4/2012 đến 23/5/2012.

Đây là những phản ứng tích cực sau thông tin mới nhất về việc Bộ Tài chính đồng ý tăng khung giá trần vé máy bay nội địa từ ngày 15/12, với mức cao nhất chặng Hà Nội - TP.HCM là 7,68 triệu đồng khứ hồi, hay chặng Hà Nội - Phú Quốc là 9,45 triệu đồng/chặng khứ hồi... Đây là mức giá tối đa được bán từ ngày 1/1/2012, chưa bao gồm 10% thuế VAT, lệ phí.

Tuy nhiên, khi mở rộng khung giá trần cũng là cơ hội để các hãng linh hoạt giá vé, với nhiều dải giá khác nhau, tạo cơ hội cho nhiều người đi máy bay hơn.

Theo Ngọc Hà (VEF.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm