Các tập đoàn Thái Lan tăng đầu tư vào Việt Nam

Phó Chủ tịch điều hành CP Sooksunt Jiumjaiswanglerg, phụ trách về lĩnh vực kinh doanh nông sản và thực phẩm của CP tại Việt Nam, cho biết CP có kế hoạch xây dựng thêm bốn nhà máy chế biến thức ăn cho gia súc gia cầm và thức ăn nuôi tôm cá, cùng các nhà máy khác trong năm năm tới.

CP sẽ chi 150-200 triệu USD để xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn nuôi tôm cá, chế biến thịt gà và kho xưởng đông lạnh tại Việt Nam. Khoản đầu tư ra nước ngoài này là một phần trong kế hoạch của CP nhằm tăng 100% hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong vòng năm năm tới.

Trong khi đó, tập đoàn công nghiệp lớn hàng đầu ở Thái Lan Siam Cement Plc (SCG) cũng đang tìm kiếm thêm nguồn vốn để tăng cường đầu tư tại thị trường trong nước và nước ngoài, nhất là ở khu vực Đông Nam Á.

SCG hiện đang xây dựng một tổ hợp hóa dầu mới tại Việt Nam và mới đây đã thông báo kế hoạch rót ít nhất 100 tỷ Baht (3,3 tỷ USD) để mở rộng hoạt động kinh doanh ở thị trường khu vực Đông Nam Á (ASEAN) trong năm năm tới.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm