Cân nhắc hạ thuế nhập khẩu giấy in còn 2%

Theo đề xuất của Bộ Công thương, mức thuế nhập khẩu giấy in báo, giấy in, giấy viết có xuất xứ từ các nước ASEAN xuống còn 0% thay vì 5% sẽ giúp thị trường bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Trường cho rằng nếu thuế nhập khẩu bằng 0% sẽ khiến giấy ngoại được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất có thể ép nông dân trồng nguyên liệu bán giá thấp. Chắc chắn khi không có lãi thì người dân sẽ bỏ trồng rừng, đồng thời các vùng nguyên liệu giấy trong nước sẽ bị mai một. Hiện Bộ Tài chính cân nhắc mức thuế nhập khẩu mặt hàng này ở mức khoảng 2%. Dự kiến ngay trong tuần sau sẽ có quyết định chính thức về việc giảm mức thuế nhập khẩu giấy in báo.

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm