Chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết cơ chế một cửa quốc gia sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp như doanh nghiệp sẽ rút ngắn được khoảng 4/5 thời gian làm thủ tục. Đối với thủ tục hành chính của các bộ, ngành thì mục tiêu đề ra là sẽ rút ngắn được từ 15% đến 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính hoặc nhiều hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa quốc gia, cho rằng cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những đột phá chiến lược trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế.

Được biết đến nay có bảy nước trong ASEAN công bố đã triển khai cơ chế một cửa quốc gia. Năm nước gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam công bố đã sẵn sàng cho việc kết nối cơ chế một cửa ASEAN từ tháng 12-2015.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm