'Chưa có căn cứ về nhiễm virus Sars-CoV-2 từ nông sản sang người'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Bộ NN&PTNT tổ chức họp báo thường kỳ quý 3-2021. Tại đây, PLO.VN đặt câu hỏi về việc ngày 16-9 vừa qua, chính quyền Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu với trái thanh long của Việt Nam qua khu vực cầu phao tạm Đông Hưng trong 7 ngày,  từ ngày 15 đến ngày 21-9. Nguyên nhân, theo chính quyền Đông Hưng, là do họ phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì bọc quả thanh long và thùng các-tông đựng thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, trước đó, phía Trung Quốc cũng thông báo phát hiện virus Sars-CoV-2 trên vỏ bao bì thủy sản xuất đi từ tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, khi đó tỉnh Tiền Giang chưa xuất hiện ca F0 nào, do đó "không có lý do gì bị nhiễm ở Tiền Giang".

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: AH

"Khi đó, tôi khẳng định Tiền Giang không có ca F0 nào thì không lý do gì bị nhiễm ở Tiền Giang. Còn trong quá trình trung chuyển, hai lần qua cảng của Trung Quốc, sau đó Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng khẳng định điều này" - ông Tiến nói.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đến nay, WHO (Tổ chức Y tế thế giới), OIE (Tổ chức Thú y thế giới), FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) chưa có căn cứ khoa học nào về việc nhiễm virus này từ thực phẩm, nông sản sang người.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật tìm hiểu vấn đề này thật rõ ràng để thông tin tới các cơ quan báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm