Có 2 yếu tố chính đang ép giá vàng xuống thấp

Giá vàng đã thất bại chinh phục mốc 1.800 USD/ounce khi các nhà đầu tư bắt đầu bình tĩnh xem xét tác động của chủng virus gây bệnh Covid-19 mới. Chứng khoán toàn cầu quay đầu tăng trở lại và đồng USD trở nên mạnh hơn là hai nguyên nhân chính đẩy giá vàng xuống thấp.

Chứng khoán tăng đem lại lợi nhuận tốt hơn so với việc nắm giữ vàng trong thời điểm này. Do đó, dòng tiền của nhà đầu tư đã không còn đổ vào vàng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa đồng USD và vàng luôn trái chiều, nếu đồng USD tăng thì vàng giảm và ngược lại.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích Ngân hàng Saxo Bank bình luận, tin tức về chủng Omicron chưa rõ ràng nên thị trường vàng tiếp tục giao dịch rất khó dự đoán.

Theo các chuyên gia, hiện điểm kháng cự của vàng đang nằm ở mức 1.800 USD và mốc tâm lý của nó là 1.804 USD. Thế nhưng nếu vàng tiếp tục giao dịch ở mức thấp thì có khả năng rớt xuống 1.758 USD, tương đương 48,5 triệu đồng.

Phiên giao dịch hôm nay (30-11), giá vàng rớt mạnh xuống 1.782 USD/ounce, tương đương 49,2 triệu đồng. So với phiên hôm qua (29-11), vàng đã mất 400.000 đồng/lượng. Tại thị trường Việt Nam, giá vàng SJC mua vào -bán ra giao động quanh mức từ 59,70-60, 50 triệu đồng một lượng, giảm trung bình từ 50-150.000 đồng một lượng so với hôm qua.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm