Cán cân thị trường nghiêng hẳn về phía giảm điểm, với 179 mã đi xuống, trong đó hơn 100 giảm sàn. Chỉ 12 chứng khoán đi lên và không mã nào giữ giá tham chiếu.
Mặt khác, thanh khoản của thị trường ở mức thấp cũng báo hiệu sự đi lên của thị trường trong những phiên vừa qua là chưa vững chắc. Trước xu hướng chưa rõ ràng của thị trường, nhiều nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua.
Xu hướng đi xuống được thể hiện ở ngay đầu phiên, khi các lệnh mua phần lớn dưới giá tham chiếu, nhưng đà giảm chưa mạnh bởi sự lưỡng lự của giới đầu tư. Vn-Index lùi nhẹ 7,45 điểm (1,45%) trong đợt khớp lệnh mở cửa, xuống mức 507,47 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khá cao, 7,7 triệu chứng khoán, trị giá 262,2 tỷ đồng.
Sự lưỡng lự của bên bán có thời điểm giúp Vn-Index thu hẹp khoảng cách mất điểm và chỉ giảm nhẹ hơn 3 điểm. Song càng về cuối phiên, đà bán càng gia tăng và bên mua chững lại, khiến hơn 100 mã rơi xuống giá sàn. Tình trạng giảm "trắng bảng" như cách nhà đầu tư vẫn gọi, tái diễn trên bảng điện tử.
Diễn biến đi xuống của toàn thị trường được nhen nhóm từ chính nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn tăng điểm mạnh và dẫn dắt thị trường đi lên trong vài phiên vừa qua. Mở cửa thị trường, EIB, STB, và cả BVH đồng loạt mất điểm. Đến cuối phiên, STB thậm chí đóng cửa ở giá sàn.
Các mã trụ cột còn lại cũng đều bị bán mạnh. DHG, DPM, FPT, HAG, HPG, PVF, SSI đồng loạt đi xuống.
Tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm mạnh 8,67 điểm (5,14%), và đóng cửa ở mức 165,92 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 23,6 triệu chứng khoán, trị giá 826,7 tỷ đồng.
Trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết, UPCoM-Index tăng nhẹ. Đến 11h, chỉ số tiến 0,33 điểm (0,58%), lên mức 57,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 52.000 cổ phiếu, tương ứng 651 triệu đồng.