Đà Nẵng tái khởi động dự án chợ đêm ven sông Hàn

Ngày 2-12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện dự án tuyến đường đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo (giai đoạn 2, khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi). 

Theo đó, TP cơ bản thống nhất phương án thiết kế của dự án, giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan lựa chọn nhà đầu tư quan tâm để kêu gọi xã hội hóa.

Kêu gọi xã hội hoá làm chợ đêm ven sông Hàn. Ảnh: HẢI HIẾU

Đồng thời, giao Ban Quản lý tự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Các đơn vị cần nghiên cứu, khảo sát để hình thành tuyến đi bộ xuyên suốt một vòng từ Cầu Rồng - Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo về lại cầu Rồng. Các đơn vị liên quan cần phân rõ phần công việc đầu tư từ nguồn ngân sách và phần công việc kêu gọi xã hội hóa.

Trong đó, phần công việc kêu gọi xã hội hóa phải đồng bộ, gắn liền với nhu cầu, mục tiêu, tạo thuận lợi việc khai thác sử dụng của nhà đầu tư sau này. Việc đầu tư sàn cảnh quan, cầu cảng, kè bảo vệ bờ sông, cải tạo hoàn thiện mặt cầu, bãi đổ xe phía Tây...nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư cùng với việc khai thác dịch vụ. 

Trước đó, năm 2019, Dự án thí điểm phố đi bộ, chợ đêm Bạch Đằng được UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương. Ngày 3-1-2020, UBND quận Hải Châu phê duyệt dự án thí điểm với diện tích khoảng 2,2 ha gồm các phân khu, như: phố đi bộ, khu chợ đêm 202 gian hàng di động...với 100% nguồn vốn tư nhân.

Những hạng mục đã hoàn thành chuẩn bị khai trương chợ đêm nhưng bị bất ngờ tạm dừng. Ảnh: H.H

Ngày 16-1, UBND quận Hải Châu có quyết định chọn Công ty Cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn (chi nhánh Đà Nẵng) thực hiện với thời gian hợp đồng 10 năm. Dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động đúng ngày giải phóng Đà Nẵng 29-3-2020 nhưng do dịch COVID-19 nên không thực hiện đúng tiến độ.

Sau đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu tạm dừng kết quả lựa chọn nhà đầu tư và triển khai dự án. Lý do là UBND quận Hải Châu mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án với thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè lên đến 10 năm, có các hạng mục đầu tư xây dựng trên vỉa hè nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch, chưa đảm bảo tính pháp lý và một số người dân chưa đồng thuận.

Đồng thời, chờ sau khi TP đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ dự án phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo sẽ tổ chức đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản theo quy định. Trường hợp công ty trên có nguyện vọng muốn tiếp tục tham gia, giao UBND quận Hải Châu xem xét xử lý theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư mà UBND quận đã tiến hành.

Việc dừng dự án, khiến hàng trăm tiểu thương khiếu nại để đòi lại tiền đăng ký giữ chỗ các gian hàng đã đưa cho Công ty Cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn. Sau nhiều đợt trả, đến nay vẫn còn 30 tiểu thương vẫn chưa được trả lại hết đã đặt cọc.

Công ty Cổ phần Ngôi sao biển Sài Gòn chi nhánh Đà Nẵng cho biết, khi được giao đã ký hợp đồng với đơn vị thi công và ứng đủ 15 tỉ đồng cho nhà thầu. Công ty này mong muốn tiếp tục tham gia vì đã bỏ nhiều công sức vào việc này. Nhưng vì lý do dịch bệnh nên dự kiến đầu năm 2022 đơn vị này mới làm các thủ tục xin đầu tư.

Trao đổi với PLO, ông Tán Văn Vương, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho hay, hiện nay các đơn vị liên quan chỉ mới bàn đến hạng mục nào sẽ đầu tư công, hạn mục nào xã hội hoá. Hiện vẫn chưa tính đến nhà đầu tư nào sẽ đầu tư và khai thác xã hội hoá.

"Sắp tới, nếu đến danh mục đầu tư các hạng mục xã hội hoá chúng tôi sẽ công khai. Còn danh mục đầu tư công TP đã giao cho ban các công trình giao thông thực hiện", ông Vương nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm