Đầu năm, đón 1,2 tỉ USD đổ vào đầu tư

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn trên 1 tỉ USD, chiếm đến 65,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1-2017.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 310 triệu USD, chiếm gần 20% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 90 triệu USD...

Vốn xuất xứ Singapore chiếm gần nửa tỉ USD, trong đó  Dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III tại Bình Dương có vốn gần 300 triệu USD, Dự án Công ty CP Tetra Pak Bình Dương với vốn 124 triệu USD...

Kế đến là vốn từ Hàn Quốc, với Dự án sản xuất sợi lốp có vốn đầu tư 220 triệu USD giai đoạn đầu, đặt tại Bình Dương.

Thứ ba là Trung Quốc khoảng 340 triệu USD với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Lan Sơn và Nhà máy nhựa Khải Hồng Việt.

Tính chung trong tháng 1-2017, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 1,58 tỉ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm