Đề án tổ chức quản lý hoạt động đặt cược tại Việt Nam

Trong văn bản chỉ đạo mới ban hành, Thủ tướng lưu ý nội dung khảo sát kinh nghiệm của các nước bạn cần chú ý các quy định pháp luật để điều chỉnh đối với hoạt động cá cược, mô hình tổ chức hoạt động của công ty đặt cược thể thao...

Điểm các thông tin đăng về vấn đề này trên báo chí cho thấy, theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) thì doanh thu hàng năm của thị trường đặt cược tại Việt Nam là không nhỏ. Từ những ước tính doanh thu này, nhiều tổ chức tài chính nước ngoài khuyến cáo Việt Nam nên công khai hoạt động đặt cược để đưa hoạt động này vào vòng kiểm soát và bảo đảm nguồn thu từ hoạt động đặt cược sẽ được giữ lại tại Việt Nam thay vì được chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp như hiện nay.

Còn theo kết quả một nghiên cứu gần đây, hoạt động kinh doanh cá cược trái phép đang diễn biến khá sôi động, thực tế còn có sự lẫn lộn giữa các khái niệm đặt cược với trò chơi có thưởng. Rất cần có thiết chế để đưa hoạt động này vào khuôn khổ, bằng cách cho phép kinh doanh trong phạm vi nhất định và quan trọng là phải có sự quản lý của nhà nước.

Trước thực tế đặt ra, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu để đưa quy định về các hoạt động đặt cược vào bố cục trong nội dung dự thảo nghị định về quản lý hoạt động casino ở Việt Nam trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về quy định của Chính phủ điều chỉnh tổ chức hoạt động Casino và đặt cược thể thao.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư tổ chức hoạt động đặt cược thể thao, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, đề xuất trình Thủ tướng để xem xét việc cho phép thực hiện thí điểm đối với hoạt động đặt cược thể thao.

Ngày 4-12-2009, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về đề án tổ chức quản lý hoạt động đặt cược tại Việt Nam.

Theo GIA VI (Chinhphu.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm