Đề nghị sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng phía Mỹ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Mỹ có sự linh hoạt cần thiết để góp phần sớm kết thúc thành công đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ còn rất lớn, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực hàng không, xây dựng, năng lượng, Bộ trưởng Penny Pritzker mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác đầu tư vì lợi ích của cả hai nước.

Cũng tại buổi gặp, các nhà đầu tư Mỹ khẳng định sẽ làm mọi việc có thể để ủng hộ Việt Nam trong đàm phán TPP cũng như bày tỏ mong muốn chính phủ Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

TLL (Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm