Đề xuất tăng thuế thuốc lá để giảm tỉ lệ người hút

Do việc xử phạt mang tính răn đe có hiệu quả nên tổ chức Công đoàn Việt Nam dần đưa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) đi vào nề nếp”. Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết thông tin trên tại hội thảo cập nhật việc thực hiện Luật PCTHTL được tổ chức tại TP.HCM vào chiều 28-5.

Theo ông Tiêm, không ít tổ chức công đoàn hạ bậc thi đua đối với đoàn viên hút thuốc lá sai quy định. Trong tổ, nếu có đoàn viên công đoàn bị hạ bậc thi đua thì tổ cũng sẽ liên đới trách nhiệm. Vì vậy, các tổ luôn nhắc nhở đoàn viên công đoàn không được vi phạm Luật PCTHTL. “Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cũng vận động đoàn viên công đoàn tổ chức đám cưới không có khói thuốc lá. Đặc biệt, tổ chức công đoàn của một doanh nghiệp ở TP.HCM phối hợp với giám đốc doanh nghiệp thưởng trên 50 triệu đồng cho những đoàn viên công đoàn cai được thuốc lá” - ông Tiêm cho biết thêm.

Bà Phan Thị Hải, Phó Chánh Văn phòng Chương trình PCTHTL (Bộ Y tế), cho rằng Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Khảo sát cho thấy tỉ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 47,4%, nữ giới 1,4%. “Mục tiêu của chiến lược quốc gia là giảm tỉ lệ nam giới hút thuốc lá xuống còn 39% vào năm 2020. Muốn vậy, tăng thuế thuốc lá là giải pháp để hạn chế tỉ lệ hút thuốc” - bà Hải nói.

Theo bà Hải, căn cứ lộ trình tăng thuế 2015-2018 của Bộ Tài chính thì năm 2015 sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá từ 65% lên 75% và năm 2018 tăng từ 75% lên 85%. “Nếu áp dụng mức tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá nói trên thì tiêu dùng thuốc lá chỉ giảm nhẹ vào năm 2015 và 2018 nhưng xét cả giai đoạn 2014-2020 vẫn tăng. Do vậy, tỉ lệ nam giới hút thuốc lá chỉ giảm nhẹ từ 47,4% (năm 2014) xuống 46,8% vào năm 2020, không đạt mục tiêu của chiến lược quốc gia về giảm tỉ lệ người hút thuốc lá” - bà Hải nhấn mạnh.

Bà Hải đề xuất năm 2015 nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá từ 65% lên 105% và năm 2018 tăng từ 105% lên 145%. “Nếu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá theo đề xuất thì sức mua thuốc lá sẽ giảm. Tỉ lệ nam giới hút thuốc lá cũng giảm từ 47,4% (năm 2014) xuống còn 39% vào năm 2020. Như vậy đạt được mục tiêu của chiến lược”.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm