Động đất ở Nhật Bản là tác nhân "hạ nhiệt" giá dầu

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Tư tới giảm 1,54 USD, xuống 101,16 USD/thùng. Trước đó, trong ngày giá loại nhiên liệu ngày càng quý hiếm này có lúc đã giảm xuống chỉ còn 99,01 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng kỳ giảm 1,59 USD, xuống 113,84 USD/thùng.

Giới phân tích dự đoán nhu cầu dầu mỏ ở Nhật Bản, nước tiêu thụ hàng hóa lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc và Mỹ, chắc chắn sẽ giảm, ít nhất trong thời gian trước mắt.

Năm 2009, Nhật Bản tiêu thụ trung bình 4,4 triệu thùng/ngày, hoàn toàn nhập khẩu từ bên ngoài; trong khi trận động đất ngày 11/3 đã làm một số cơ sở lọc dầu bị cháy hoặc phải tạm thời đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm