Dow Jones vượt ngưỡng 10.400 điểm

Với đầu tàu dẫn dắt là cổ phiếu các ngành hàng tiêu dùng, chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh ngay từ những phút đầu ngày giao dịch. Thị trường việc làm – chỉ báo chính xác về sức khỏe nội tại của một nền kinh tế, tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực. Thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới bất ngờ co hẹp xuống 32,9 tỷ đôla trong tháng 10 nhờ đồng đôla yếu khuyến khích xuất khẩu.

Khép lại phiên phục hồi ngày thứ hai liên tiếp, chỉ số Dow Jones ghi 68,78 điểm, tương ứng 0,7%, xuyên thủng ngưỡng 10.400 điểm, đóng cửa tại 10.405,83 điểm. Hàn thử biểu Standard & Poor 500 tăng 0,6%, leo lên mức 1.102,53 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite co hẹp biên độ đánh lên ở 0,3% sau khi cổ phiếu các tên tuổi lớn như Apple hay Gartner Inc bất ngờ mất điểm vào cuối ngày, chốt tại 2.190,86 điểm.

Chứng khoán châu Âu khởi sắc phiên đầu tiên trong 4 ngày. Cổ phiếu các ngân hàng ào ạt tăng điểm trở lại sau khi ông Jean-Claude Juncker tuyên bố loại bỏ khả năng vỡ nợ của Chính phủ Hy Lạp và EU sẽ không cần thiết phải có bất kỳ hành động nào nhằm trợ giúp quốc gia này. Niềm tin vào thị trường càng được củng cố bởi thông tin Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5%, và quy mô chương trình mua lại các tài sản mất thanh khoản trị giá 325 tỷ USD.

Chốt phiên, chỉ số tổng hợp 18 sàn cổ phiếu thuộc khu vực Eurozoen DJ Stoxx 600 tăng 1%, leo lên ngưỡng 243,89 điểm. Sắc xanh trải khắp trên các bảng điện tử với nhiều chỉ số đã có sức bật trên 1%. Chứng khoán Anh tăng 0,8% còn các chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức có đóng cửa tại mức điểm dương 1,1%.

Trong khi đó, sắc đỏ vẫn bao trùm các sàn cổ phiếu châu Á phiên thứ ba liên tiếp. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI thoái lui về ngưỡng thấp nhất kể từ đầu tháng 12, tại 119,1 điểm, sau khi để tuột 0,8% ở phiên này. Những quan ngại về thị trường vốn vay quốc tế, cũng như về khả năng phục hồi bền vững của nền kinh tế, tiếp tục là lực cản lớn cho sự đi lên của thị trường chứng khoán.

Tại Tokyo, phong vũ biểu Nikkei 225 chao đảo trước áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu các doanh nghiệp xuất khẩu sau khi đồng Yen lên giá phiên thứ 2 liên tiếp so với 16 đồng tiền dự trữ chính khác trên thế giới, đóng cửa âm 1,4%. Các thị trường gồm Đài Loan, Australia, và Singapore cùng mất điểm trong biên độ từ 1,5% đến 0,6%. Nhà đầu tư tại Sydney đẩy mạnh chốt lời bất chấp việc chính phủ nước này công bố tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 giảm. Chứng khoán Hong Kong điều chỉnh 0,2%.

Trong bức tranh chứng khoán khu vực mang những gam màu trái chiều, Hàn Quốc thăng hoa 1,2%. Hàn thử biểu Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục cũng bất ngờ bật xanh 0,5% sau khi chính phủ nước này quyết định mở rộng chương trình ưu đãi thuế mua nhà cho người dân từ 2 năm lên 5 năm. Thị trường Ấn Độ nhích 0,4%.

Theo Nguyễn Hùng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm