Chiêm ngưỡng các loại củ, quả độc lạ tại Suối Tiên

Sáng nay, 1-6 tại Suối Tiên đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 năm 2019. Sự kiện do Sở du lịch TP.HCM phối hợp Công ty cổ phần du lịch Văn hóa Suối Tiên, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở công thương tổ chức.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thường niên của TP.HCM nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ… góp phần đẩy mạnh quảng bá giá trị nông sản Nam Bộ, nâng tầm giá trị thương hiệu cho trái cây Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong sáng khai mạc, ấn tượng mạnh với du khách tham quan là tiết mục Diễu hành trái cây khổng lồ kết hợp trình diễn bộ sưu tập trái cây tí hon. Theo đó các nàng Tiên Hoa, Thần Quả lộng lẫy khoe sắc diễu hành trong bộ sưu tập thời trang trái cây Nam Bộ độc đáo với các chủ đề Tinh hoa văn hóa Nam Bộ, Tinh hoa nước Việt, Tứ linh hội tụ, Nam Bộ bốn mùa hoa trái, Việt Nam đất nước tôi, Sắc màu Phương Nam

Riêng khu vực Chợ nổi, các loại nổi tiếng như măng cụt Tân Quy, Sầu riêng Cái Mơn, Chôm chôm Cần Thơ, Xoài cát Hòa Lộc, Bưởi da xanh Ba… được bày bán với mức giá thấp hơn thị trường 20-30% được khách đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó là khu vực trưng bày các loại củ, quả... độc lạ thu hút khách tham quan.

Theo chị Lê Thị Hạnh (Tân Bình) dù chưa đi hết chợ nổi trái cây Suối Tiên nhưng qua một số mặt hàng cho thấy ở đây đang bán giá thấp hơn bên ngoài nhiều. Chẳng hạn sầu riêng Ri 6 bán 75.000 đồng/kg trong khi thị trường bên ngoài giá 100.000-110.000 đồng/kg.

Một loại trái cây lạ được trưng bày.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết, trong 5 tháng 2019 TP.HCM đón 3,5 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 11% so với cùng kỳ. Góp phần vào con số tăng trưởng này không thể thiếu sự đóng góp của các sự kiện văn hóa, xúc tiến du lịch kích cầu thu hút du khách quốc tế cũng như tạo sân chơi giải trí cho người dân TP.HCM, điển hình như sự kiện lễ hội trái cây Nam Bộ 2019. 

Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 15 với 13 hoạt động chính diễn ra từ ngày 01-6 đến ngày 31-8. Đặc biệt, chợ nổi trái cây Suối Tiên ra xuyên suốt ba tháng hè, từ nay đến ngày 04-8. Giá vé trong thời gian này sẽ giảm 50% cho các em học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2018-2019 (Kèm theo giấy khen bản gốc).

Du khách mua vé vào cổng (120.000 đồng/vé) sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí tham quan các hoạt động tại Lễ hội trái cây Nam Bộ 2019

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Khu chợ nổi trái cây Suối Tiên

Giá trái cây các loại thấp hơn thị trường 20-30%.

Nhà vườn Tiền Giang tham gia tại chợ nổi trái cây Suối Tiên.

Bười da xanh năm roi 35.000 đồng/kg đang được bày bán tại khu chợ nổi trái cây Suối Tiên.

Khách mua sắm có thể kiểm tra lại trọng với cân đối chứng .

Hình ảnh về bộ sưu tập trái cây lạ, quý hiếm

Trái đào tiên.

Hình ảnh củ quả khổng lồ

Bí đao Suối Tiên.

Khách tham quan chụp hình với những quả bí đao, bí ngô khổng lồ.

Bí ngô Mỹ 30kg.

Hình ảnh đoàn xe diễu hành “Trái Cây Khổng Lồ”.

Đoàn xe diễu hành diễn ra tại trục đường chính Suối Tiên trong suốt mùa hè.

Đoàn xe mang đến cho du khách những ấn tượng khó phai về văn hoá đặc trưng vùng miền Nam Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm