Hơn 180.000 lượt khách đến thăm quan Đà Nẵng trong dịp tết

Các lễ hội đầu năm mới tại Đà Nẵng có rất đông người dân và du khách đến tham quan.

Ông Nguyễn Văn Cán, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp tết Giáp Ngọ 2014, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch TP ước đạt trên 180.000 lượt khách (tăng 23,5% so với cùng kỳ 2013). Trong đó du khách quốc tế đạt trên 59.000 lượt khách.

Đặc biệt, trong dịp tết TP Đà Nẵng đã đón hơn 8.730 du khách trên bảy chuyến tàu biển du lịch của các hãng Germini, Costa Victoria, Volendam...cập cảng Tiên Sa do Saigon Tourist khai thác. 

Theo đó phần lớn du khách quốc tế đến Đà Nẵng trong dịp tết là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Thái Lan và các nước Châu Âu. Từ mùng 2-mùng 5 tết, tất cả các resort 4-5 sao, khu biệt thự du lịch ven biển đều đạt công suất từ 95-100% khách lưu trú.

Ông Cán cũng cho hay: "Các điểm du lịch hút khách nhất của TP Đà Nẵng trong dịp tết 2014 là Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn. Cụ thể, khu du lịch Bà Nà Hills đón trên 30.000 lượt khách; danh thắng Ngũ Hành Sơn đón 13.700 lượt khách; Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón gần 6.000 lượt khách; khu du lịch bán đảo Sơn Trà đón 27.000 lượt khách...".

Tại buổi triển khai nhiệm vụ đầu năm này, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phải nổ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2014.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP như: hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; thực hiện an dân và giảm nghèo; xây dựng văn minh đô thị và văn minh du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện chỉ thị 5 xây 3 chống và công tác cán bộ chủ chốt; hoàn thành việc xây dựng ba xã nông thôn mới ở huyện Hòa Vang...    

LÊ HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm