Khai Hội xuân núi Bà Đen: Hàng trăm ngàn du khách tham dự

Đưa vào vận hành thêm hệ thống cáp treo hiện đại mới cùng hàng loạt trải nghiệm độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Tây Ninh, Khu du lịch (KDL) núi Bà Đen đã thu hút hơn 500.000 lượt khách đổ về đây tham quan, vãn cảnh và cầu an dịp tết Canh Tý.

Ngay sau lễ khai trương hệ thống cáp treo mới hiện đại ngày 18-1 (tức ngày 24 Âm lịch) do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng, KDL Quốc gia núi Bà Đen đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Tây Ninh với hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Con số này tiếp tục tăng mạnh những ngày trước và trong dịp tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, số lượng khách đến thăm viếng núi Bà Đen tăng khoảng 30% so với dịp tết Nguyên đán năm 2019.

Cụ thể, trong bốn ngày tết, có khoảng hơn 500.000 lượt du khách đổ về núi Bà. Trong đó, từ mùng 1 đến mùng 2 tết có 204.840 khách du lịch, tăng 23,12% so với cùng kỳ. Riêng ngày mùng 4 tết có khoảng 130.000 lượt khách hành hương, tham quan du lịch.

Lượng khách đông đúc nối dài từ cổng KDL tới khu vực Ga Bà Đen - Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới do Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công bố. Ai cũng háo hức được trải nghiệm những điều mới mẻ tại một điểm đến vốn đã rất quen thuộc mỗi dịp tết đến xuân về của người dân phía Nam.

 Nhà ga đi cáp treo

Đón nhận lượng khách tăng cao kỷ lục nhưng nhờ có thêm tuyến cáp treo chùa Hang dẫn lên chùa Bà Đen và khuôn viên chùa được cải tạo mở rộng đã giảm tải đáng kể cho KDL núi Bà Đen vào dịp cao điểm như tết Nguyên đán vừa qua.

Bên cạnh đó, tuyến cáp Vân Sơn dẫn lên đỉnh núi Bà Đen cũng giúp du khách mọi lứa tuổi có thể dễ dàng chinh phục “nóc nhà Nam bộ” chỉ trong 8 phút thay vì 4 giờ đi bộ như trước đây, mở ra cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú từ độ cao 986 m.

Tối mùng 4 tết cũng là thời điểm khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2020 - hoạt động lễ hội thường niên tại KDL núi Bà Đen, tổ chức từ ngày mùng 4 đến 16 tháng Giêng.

Với sự đồng hành tổ chức của Tập đoàn Sun Group, lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2020 khiến du khách không khỏi bất ngờ bởi công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và hoành tráng hơn hẳn các năm trước, thu hút hàng trăm ngàn người dân địa phương và du khách tham dự.

Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen 2020 là khu vực sân khấu. Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại với màn hình LED khổ lớn được thiết kế hình vòng tròn tinh tế toạ lạc ở chính giữa sân khấu, cùng với bốn màn hình LED nhỏ nằm bên trong hình tượng Long – Phụng bố trí hai bên.

Sân khấu lễ khai mạc hội xuân năm nay tại núi Bà Đen cũng kết hợp hài hòa yếu tố ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại, tạo nên một không gian lung linh, hoành tráng, toát lên nét huyền bí của văn hóa tâm linh và sự tươi mới của một Tây Ninh đang trong giai đoạn đổi mới, vươn tầm.

Mang chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”, được chia làm bốn chương với kết cấu lớp lang bài bản, lễ khai mạc Hội xuân Tây Ninh khiến du khách như được du ngoạn trong không khí tết ba miền và ngoạn cảnh Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng qua những tiết mục biểu diễn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đan Trường, Phi Nhung, Võ Hạ Trâm, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, Thy Trang…; phần biểu diễn giao lưu nghệ thuật Samulpannoreum của Đoàn nghệ thuật Woori Sori (Hàn Quốc) và nghệ thuật múa trống Chhay Dăm truyền thống Tây Ninh… Kết lại đêm khai hội tưng bừng là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, chào mừng một mùa hội mới trên miền đất Thánh. 

Chia sẻ với chúng tôi về lễ hội xuân năm nay, nhiều du khách hết sức phấn khởi. Anh Đinh Hùng đến từ Bình Dương nói: “Gia đình tôi năm nào cũng đi lễ chùa Bà Đen. Năm nay được trải nghiệm cáp treo mới hiện đại, thấy an toàn và nhanh hơn hẳn. Khách đông nhưng nói chung cũng không phải chờ lâu quá như mọi năm. Chương trình đêm khai mạc thì rất hoành tráng”.

Với hàng loạt thay đổi cùng sự đầu tư bài bản của những nhà đầu tư lớn như Sun Group, Hội xuân núi Bà Đen năm nay hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn thêm nhiều du khách. Dự kiến, đến hết tháng Giêng năm Canh Tý, lượng khách đến với danh thắng nổi tiếng bậc nhất Nam bộ này có thể lên đến gần 1 triệu lượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm