Mặc áo dài đi xích lô miễn phí tại festival ở Huế

Festival là một sự kiện văn hóa nhưng có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế. Hiện đã có 40 cơ sở nghề và làng nghề trong tỉnh, 18 cơ sở nghề và làng nghề ngoài tỉnh tham gia. Đáng nói là có những làng nghề ở rất xa như dệt lụa Nam Cao (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cũng góp mặt để quảng bá sản phẩm.

Điểm nhấn festival năm nay là lễ hội áo dài với chủ đề “Hội họa Huế và áo dài”, diễn ra vào tối 30-4 tại khu vực cầu Trường Tiền với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế tên tuổi như Minh Hạnh, Ngọc Hân, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Chu La... Ban tổ chức dành 100 chiếc xích lô phục vụ miễn phí cho du khách mặc áo dài tham quan các tuyến đường trọng điểm của TP. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn nghệ thuật và văn hóa cộng đồng vô cùng phong phú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm