Sa Pa cấm leo Fansipan vì tuyết rơi

Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên vừa ban hành các lưu ý dành cho khách du lịch tới Sa Pa trong những ngày giá rét. Điều cần tránh đầu tiên là việc leo núi Fansipang khi nhiệt độ xuống thấp.

Nhiều du khách thích thú đùa vui trong tuyết trắng trên Sa Pa. Ảnh: Hà My.

Các công ty du lịch, đơn vị lữ hành được yêu cầu phải tư vấn cụ thể cho khách chinh phục Fansipang. Trong đó, những người sức khỏe yếu, cao tuổi hay có bệnh về huyết áp, tim mạch... không tham gia leo núi.

Trường hợp tổ chức tour, du khách cần được bảo đảm đủ điều kiện cần thiết như quần áo giữ nhiệt, thiết bị, dụng cụ đi đường (giầy chống trượt, áo mưa, găng tay, gậy chống...). Riêng trường hợp xuất hiện băng tuyết, chính quyền Sa Pa sẽ dừng cấp phép làm thủ tục leo núi cho tới khi nhiệt độ ổn định trở lại.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Quang Hòa - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường Hoàng Liên cho biết hiện tượng tuyết rơi trên Sa Pa hai tối liên tiếp ngày 8-9/1 khiến lãnh đạo này phải gọi điện thông báo tới từng công ty du lịch, đề nghị chú ý bảo đảm an toàn cho du khách hoặc từ chối nhận tour leo Fansipan.

Theo Hương Chi/vnexpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm