Đưa DN vào “sách đen” nếu vi phạm quyền lợi NTD

Đây là hình thức xử phạt mới, mang tính đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ NTD được Bộ Công Thương đưa vào dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.

Cụ thể, DN đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ mà không có lý do chính đáng; DN cố tình tiếp xúc với NTD để bán hàng, dịch vụ dù đã bị từ chối; DN không tiến hành biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật trên thị trường, không thu hồi hàng hóa như đã thông báo công khai; DN lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của NTD hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch… sẽ bị đưa tên vào danh sách “đen”.

Hình thức phạt này áp dụng trong trường hợp DN tái phạm. Các hình thức phạt khác là cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép, thu hồi khoản lợi nhuận bất chính…

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm